Bị sét đánh chết khi đang ngủ trưa

23/05/2011 08:57 GMT+7

(TNO) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, chiều 22.5, hai bố con anh Triệu Văn Chung (sinh năm 1983) và con trai Triệu Văn Tấn (14 tháng tuổi), trú tại xóm Slam Phủng (xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng) đã bị sét đánh chết khi đang nằm ngủ trưa trong nhà.

Con trâu mộng của gia đình đang ở dưới gầm sàn cũng bị sét đánh chết. Theo người dân địa phương, đây là trường hợp hi hữu vì thông thường người bị sét đánh chết thường đang đi làm đồng hoặc đi trên đường, chưa từng xảy ra hiện tượng sét đánh chết người khi đang ở trong nhà.

Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Cao Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.