Bị tàu hỏa đâm chết khi băng qua đường ngang dân sinh

24/03/2015 15:28 GMT+7

(TNO) Sáng nay 24.3, trên tuyến đường sắt bắc-nam, đoạn qua địa phận xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người chết.

(TNO) Sáng nay 24.3, trên tuyến đường sắt bắc-nam, đoạn qua địa phận xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người chết.

Bị tàu hỏa đâm chết khi băng qua đường ngang dân sinh Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hải Tần
Nạn nhân được xác định là anh Lê Thanh Sơn (29 tuổi, ngụ xã Hoằng Sơn).
Theo thông tin ban đầu, anh Sơn điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36N7-0662 trên đường ngang dân sinh băng qua đường sắt đến giữa đường ray thì xe máy bị quệt gầm, không kịp xử lý.
Ngay lúc đó, đoàn tàu khách SE7 ký hiệu đầu máy D19E-923 chạy theo hướng bắc-nam lao đến tông trực diện vào anh Sơn, kéo lê nạn nhân và xe máy dưới gầm tàu khoảng 150 m.
Tại hiện trường thi thể nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn, chiếc xe máy bị tàu hỏa nghiền nát.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, anh Sơn thiếu quan sát khi băng qua đường sắt nên gặp tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.