Bị tàu hỏa tông tử vong

10/10/2016 06:24 GMT+7

Ông Bùi Công Chiến (50 tuổi, trú tại xã Yên Tiến, H.Ý Yên), làm nghề xe ôm đã băng qua đường sắt để sang QL10 đón khách và bị tàu khách SE20 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội tông trúng, tử vong tại chỗ.

Hơn 10 giờ ngày 9.10, tại Km 107+00 đường sắt bắc - nam (đoạn qua khu vực ngã ba Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định), ông Bùi Công Chiến (50 tuổi, trú tại xã Yên Tiến, H.Ý Yên), làm nghề xe ôm đã băng qua đường sắt để sang QL10 đón khách và bị tàu khách SE20 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội tông trúng, tử vong tại chỗ.
Theo đại diện Công ty quản lý đường sắt Hà Ninh, đoạn đường sắt bắc - nam đi qua xã Yên Tiến, H.Ý Yên là “điểm đen” về tai nạn giao thông đường sắt với hàng chục vụ tai nạn chết người.
Nguyên nhân là các hộ dân, cửa hàng bán đồ gỗ, đồ mỹ nghệ làm đường dân sinh trái phép vượt đường sắt để đi ra QL10. Đơn vị này đã lập đề án làm rào chắn ngăn cách nhưng đến nay chưa triển khai được vì chưa được cấp kinh phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.