Bí thư Đinh La Thăng: 'Phải nghĩ tới cảnh 4 - 5 cháu chung một giường bệnh'

Sáng 6.3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu ban quản lý dự án Bệnh viện Nhi Đồng (xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM) phải nghĩ tới cảnh '4 - 5 cháu chung một giường bệnh' để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Sáng 6.3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu ban quản lý dự án Bệnh viện Nhi Đồng (xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM) phải nghĩ tới cảnh '4 - 5 cháu chung một giường bệnh' để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Ông Đinh La Thăng trực tiếp xuống công trường xây dựng Bệnh viện Nhi đồng - Ảnh: Trung HiếuÔng Đinh La Thăng trực tiếp xuống công trường xây dựng Bệnh viện Nhi đồng - Ảnh: Trung Hiếu
Khi nghe ban quản lý trình bày các khó khăn về pháp lý, nhập thiết bị... so với một số bệnh viện khác, ông Đinh La Thăng nhận xét không nên so sánh tiến độ xây dựng với bệnh viện khác, mà phải xem thử việc đẩy nhanh tiến độ có bị quá tải hay không.
"Một công việc một người làm không kịp thì tăng cường 2 - 3 người. Mục đích là phải làm nhanh nhất", ông Thăng nói.
Theo Bí Thư Thành ủy TP.HCM, nếu đúng tiến độ, công trình Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (huyện Bình Chánh) đã thi công 16 tháng và phải bàn giao phần thô vào ngày 30.6.
“Tôi xem qua thấy công tác đấu thầu và nhập thiết bị y tế quá chậm, chưa kịp tiến độ. Mình cứ đủng đỉnh ban đầu rồi giờ cuống cả lên. Cho nên phải siết lại tiến độ. Các anh phải tiến hành giao ban hàng tuần, hàng ngày trên công trường để đẩy nhanh tiến độ phần thô lẫn hoàn thiện, nhập khẩu, lắp đặt thiết bị.”, ông Thăng nói.
Ông Thăng nói tiếp: “Ở đây tiến độ nhanh nhưng phải nghĩ tới cảnh 4 - 5 cháu phải nằm chung một giường thì thấy tiến độ quá chậm và phải đẩy nhanh tiến độ. Tôi xem tivi còn nhớ hình một bệnh nhân từ giường chui qua chân Bộ trưởng Bộ Y tế để đón chị. Phải nghĩ như thế để cố gắng làm nhanh hơn”.
Dự án Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM với công suất 1.000 giường bệnh, khởi công đầu năm 2015, dự kiến giữa năm 2016 sẽ bàn giao phần thô, tháng 9.2016 lắp đặt thiết bị, tháng 12.2016 sẽ thẩm định toàn bộ dự án để đưa vào sử dụng.
Chậm nhất ngày 20.3 phải báo về tình trạng chung cư sắp sập
Trong buổi họp về dự án Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, ông Thăng đột ngột đề nghị ông Lê Hòa Bình, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, phải báo cáo toàn bộ thống kê 89 chung cư xuống cấp cũng như toàn bộ chung cư cũ ở TP.
“Toàn thành phố có bao nhiêu cái, tiến độ như thế nào, kiểm định như thế nào, thời gian nào di dời. Các anh phải làm nhanh chứ nếu nhà mà sập thì Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm. Một chung cư mà sập sẽ là thảm họa vì hàng ngàn người ở đó”, ông Thăng nói.
Ông Thăng cho biết ông xem ti vi thấy tình trạng nhà tái định cư ở khu vực kệnh Tân Hóa - Lò Gốm tệ hại về chất lượng. Do đó ông Thăng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo về việc này: “Bao nhiêu căn nhà bị tình trạng như vậy? Phải khắc phục như thế nào? Tiền ở đâu mà làm? Phải báo cáo ngay. Chậm nhất 20.3 phải báo cáo tôi tổng thể về tình trạng nhà chung cư cũ, thực trạng của nhà tái định cư và biện pháp xử lý bao giờ xong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.