Bí thư Đồng Nai yêu cầu di dời gấp các hộ dân nằm sát suối Săn Máu

17/05/2016 08:53 GMT+7

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường yêu cầu phải di dời ngay các hộ dân nằm sát suối Săn Máu có nguy cơ đổ sập đến nơi an toàn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 16.5, căn nhà số 90/35C đường Đồng Khởi, nằm sát bên suối Săn Máu, thuộc KP 2, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị đổ sập sau trận mưa lớn, rất may không xảy ra thiệt hại về người.
Căn nhà này có diện tich khoảng 50 m2, dùng làm cơ sở mộc bán hàng trang trí nội thất, chủ là ông Bùi Thế Thắng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn, nước suối chảy mạnh làm xói mòn, sạt lở bờ gây sập.
Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người Ảnh: Bạch Long
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã được huy động lập hàng rào cảnh giới, phong tỏa hiện trường và giúp người dân sơ tán.
Bộ đội giúp dân sơ tán tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm Ảnh: Bạch Long
Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết TP.Biên Hòa trước đó đã có dự án di dời người dân, cải tạo suối Săn Máu.
Có mặt tại hiện trường, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường yêu cầu các lực lượng ngay trong đêm 16.5 phải đưa các hộ dân trong diện di dời nằm sát suối Săn Máu đến nơi an toàn, tránh tình trạng bị sập nhà nguy hiểm đến tính mạng.
Về cây cầu Đồng Khởi (nằm kế bên căn nhà sập) bị nước làm xói mòn hai bên mố, ông Nguyễn Phú Cường đề nghị trước mắt hạn chế tải trọng các xe trên 3,5 tấn qua cầu, sau đó cần nhanh chóng kiểm định chất lượng để ra phương án sửa chữa và điều chỉnh tải trọng hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.