Bí thư Quảng Nam xin nghỉ hưu sau 5 tháng nhận chức

30/07/2015 17:56 GMT+7

(TNO) Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa gửi đơn xin nghỉ hưu sớm sau khi vừa đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy hồi tháng 2.2015.

(TNO) Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa gửi đơn xin nghỉ hưu sớm sau khi vừa đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy hồi tháng 2.2015.

Ông Lê Phước Thanh tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam vào cuối năm 2014 - Ảnh: Hoàng Sơn
Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, vừa gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do cá nhân. Đơn xin nghỉ hưu sớm được ông gửi đến Bộ Chính trị vào hôm qua 29.7.
Tuy nhiên, đến chiều nay 30.7, trao đổi với Thanh Niên Online, một ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết tập thể Ban thường vụ chưa thảo luận vấn đề này, và khẳng định ông Thanh có quyền gửi đơn theo nguyện vọng cá nhân đến cấp trên.
Dự kiến vào phiên họp Ban thường vụ Tỉnh ủy sáng mai 31.7, vấn đề xin nghỉ hưu trước thời hạn của ông Lê Phước Thanh sẽ được đưa ra thảo luận.
Thông tin ông Lê Phước Thanh xin nghỉ hưu sớm gây chú ý tại dư luận địa phương, do ông mới đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy ngày 27.2, tại hội nghị bàn về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức, ông Lê Phước Thanh khi đó đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2010-2015).
Ông Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy để thay ông Nguyễn Đức Hải đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Trong khi đó, dự kiến ngày 5.10 đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020) mới diễn ra.
Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh (sinh năm 1956, quê huyện Đại Lộc) đã trải qua các chức vụ như: Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.