Bị trâu húc chết khi đang cày ruộng

19/02/2016 17:01 GMT+7

Khi ông Đặng Văn Phái (42 tuổi, trú tại xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang cày ruộng, thì bất ngờ bị con trâu quay đầu húc thủng ruột, tử vong tại chỗ.

Khi ông Đặng Văn Phái (42 tuổi, trú tại xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang cày ruộng, thì bất ngờ bị con trâu quay đầu húc thủng ruột, tử vong tại chỗ.

Người nhà ông Phái đau xót trước tai họa hy hữu ập tới - Ảnh: Phạm ĐứcNgười nhà ông Phái đau xót trước tai họa hy hữu ập tới - Ảnh: Phạm Đức
Vụ việc hy hữu này xảy ra vào sáng nay (19.2). Theo người nhà nạn nhân, 8 giờ sáng, ông Phái dắt trâu của gia đình ra ruộng cách nhà khoảng 400 m để cày. Khi đang cày giữa ruộng, ông Phái bất ngờ bị con trâu quay đầu húc tới tấp đến thủng bụng.
Người đi đường phát hiện liền hô hoán và đưa ông Phái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại ruộng.
Cách đây 7 năm, ông Phái mua con trâu này về nuôi để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là lần đầu tiên con trâu nhà ông Phái húc người, gây nên hậu quả thương tâm.
Ông Đặng Xuân Tú, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho hay: “Khi chúng tôi đến hiện trường, phát hiện thi thể ông Phái bị nhiều vết thương ở bụng, quần áo trên người rách tả tơi. Do sự việc xảy ra hy hữu nên chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về mai táng”.
Theo ông Tú, hiện con trâu "gây án" đã được gia đình bắt về nhốt. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xảy ra sự việc này.
Được biết, vợ chồng ông Phái có 3 người con, hai con lớn đã lập gia đình. Cuộc sống hai vợ chồng chủ yếu làm nông nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.