Bị truy nã đặc biệt, nguyên thượng úy công an từ Lào về VN đầu thú

25/06/2016 19:48 GMT+7

Một cựu thượng úy công an đã thuê nhiều ô tô, xe máy có giá trị rồi cầm cố chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bị truy nã đặc biệt vừa từ Lào về VN đầu thú.

Chiều 25.6, trung tá Nguyễn Bá Duyệt, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng bị truy nã đặc biệt tên Lê Nhật Cường (32 tuổi, trú ở đường Nguyễn Khoa Vy, P.Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) từ Lào về VN đầu thú.

Cường nguyên là thượng úy, công tác tại Công an P.Phú Hiệp, TP.Huế. Trong thời gian công tác, từ tháng 10.2015 đến tháng 1.2016, Cường đã thuê 3 ôtô và 1 xe máy sau đó đem đi cầm cố chiếm đoạt 560 triệu đồng của nhiều người ở Huế, sau đó tự viết đơn xin ra khỏi ngành.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định cho Cường nghỉ công tác, được hưởng trợ cấp xuất ngũ từ tháng 2.2016.

Để tránh các chủ nợ, chủ tài sản (phương tiện) mà Cường đã thuê mướn, Cường làm hộ chiếu rồi sang Lào nương náu tại một xưởng gỗ.

Trước hành vi phạm pháp của Cường và tố giác của các bị hại, tháng 4.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nhật Cường.

Sau khi đọc báo điện tử, biết được mình đã bị truy nã đặc biệt, Cường quyết định về nước đầu thú.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tiếp nhận, di lý Cường từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.