Bị truy nã vẫn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật nhắm vào phụ nữ

31/08/2015 14:27 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Ngô Hoài Duy (23 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

(TNO) Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Ngô Hoài Duy (23 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Duy và chiếc xe máy dùng để gây án - Ảnh: Nguyễn LongDuy (ảnh nhỏ, công an cung cấp) và chiếc xe máy dùng để gây án - Ảnh: Nguyễn Long
Theo thông tin ban đầu, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình truy nã về tội cướp giật tài sản, Duy trốn xuống TP.Vũng Tàu rồi tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại đây. Những nạn nhân của Duy chủ yếu là phụ nữ.
Cụ thể, ngày 27.7, Duy điều khiển xe máy biển kiểm soát 52P4 - 5330 đến trước một nhà hàng trên đường Lê Lơi (TP.Vũng Tàu), áp sát và giật điện thoại iPhone của một phụ nữ.
Cũng trong tháng 7, khi đang đi “săn hàng”, phát hiện một phụ nữ cầm ví trên tay bước ra từ ô tô, Duy vòng xe chạy ngược chiều giật chiếc ví, bên trong có 1 điện thoại iPhone 5S và 5 triệu đồng.
Duy khai nhận, trong thời gian chưa đầy 1 tháng, một mình Duy đã thực hiện trót lọt ít nhất 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
Tất cả số tài sản trên, Duy mang lên TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.