Biển Đông sóng to, gió lớn, tàu cá với 22 ngư dân có nguy cơ chìm

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/08/2018 14:28 GMT+7

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên Biển Đông sóng to, gió lớn, tàu cá BV 5631 TS bị phá nước, có nguy cơ chìm.

Lúc 5 giờ ngày 7.8, tàu cá BV 5631 TS cùng 22 ngư dân đang hành trình trên biển thì tàu bị phá nước, có nguy cơ chìm. Vị trí tàu cá bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam.
Tại hiện trường bị nạn có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh .
Sau khi tiếp nhận thông tin cấp cứu, Trung tâm 3 đã yêu cầu "Hồ Chí Minh Radio" phát báo nạn khẩn, huy động các phương tiện đang hoạt động trong khu vực tàu cá bị nạn đến hỗ trợ khẩn cấp.
Trung tâm 3 đã nhanh chóng điều tàu SAR 413 đi cứu nạn các ngư dân của tàu cá BV 5631 TS.
Đến 9 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá bị nạn đồng thời cử một tổ kỹ thuật mang máy bơm khẩn trương bơm nước trong tàu cá ra ngoài, triển khai các biện pháp chống chìm.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho biết việc triển khai chống chìm tàu cá gặp nhiều khó khăn do sóng to gió lớn.
Dự kiến, tối cùng ngày sẽ lai dắt tàu cá bị nạn cùng 22 ngư dân vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.