Xe chạy bằng... kẹo và nước ngọt

14/12/2011 16:49 GMT+7

(TNO) Hai người đàn ông ở Mỹ đã dùng 54 chai nước ngọt Coke Zero và 324 viên kẹo bạc hà Mentos làm nhiên liệu thay thế xăng để vận hành chiếc xe hơi một chỗ ngồi tự chế.

(TNO) Hai người đàn ông ở Mỹ đã dùng 54 chai nước ngọt Coke Zero (loại nước ngọt Coca-Cola dành cho người ăn kiêng) và 324 viên kẹo bạc hà Mentos làm nhiên liệu thay thế xăng để vận hành chiếc xe hơi một chỗ ngồi tự chế.

Theo Oddity Central, chiếc xe Mark II của Fritz Grobe và Stephen Voltz, đến từ tiểu bang Maine (Mỹ), đã đi được một quãng đường dài 73m.

Nguyên lý vận hành của chiếc xe độc đáo này rất đơn giản: đó là sử dụng phản ứng của hỗn hợp nước ngọt Coke và kẹo Mentos, cùng lực đẩy của bọt nước ngọt khi phản ứng này xảy ra làm cho chiếc xe lao về phía trước.

Đây không phải là lần đầu tiên Fritz Grobe và Stephen Voltz thử nghiệm vận hành xe chạy bằng loại "nhiên liệu" này.

Năm ngoái, chiếc Mark I của họ đã đi được 70m, với cùng loại "nhiên liệu" nói trên nhưng ít hơn một nửa.

P.Thi

>> Ngộ nghĩnh xe tự chế
>> Ôtô sinh viên chạy 320km/lít xăng
>> Biến chiếc Nissan thành siêu xe Lamborghini Reventon
>> Nghênh ngang xe tự chế
>> Xe đạp “tinh trùng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.