Bình Dương xử lý người xin ăn, bói toán...

27/02/2015 14:41 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, UBND tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung xử lý những trường hợp lang thang cơ nhỡ, xin ăn, bói toán…

(TNO) Ngày 27.2, UBND tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung xử lý những trường hợp lang thang cơ nhỡ, xin ăn, bói toán…

Sau bài “Người xin ăn, bói toán bao vây chùa đầu năm”: UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thu gom, xử lýNgười xin ăn xếp thành hàng dài ở cổng chùa Châu Thới ngày 24.2
Trước đó, Thanh Niên Online có bài phản ánh tình trạng Người xin ăn, bói toán bao vây chùa đầu năm diễn ra ở chùa Châu Thới (phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương).
Ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội tỉnh Bình Dương, sau đó đã ký công văn yêu cầu các lực lượng chức năng địa phương thực hiện ngay hoạt động kiểm tra, phân loại, tập trung các đối tượng là người lang thang tụ tập nơi công cộng, người ăn xin, người bói toán, bán hàng rong chèo kéo khách… theo đúng quy định.
UBND tỉnh Bình Dương giao cho giám đốc Sở LĐ-TB-XH phối hợp, tăng cường kiểm tra việc quản lý người lang thang, ăn xin… để phân loại, đưa các đối tượng không có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhằm làm trong sạch địa bàn, tạo ấn tượng tốt cho du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.