Bình Phước: Hai xe máy va chạm khiến 1 người chết 2 người bị thương

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/01/2021 11:32 GMT+7

Hai xe máy va chạm nhau trên quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Phước khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Tối 21.1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13 (đoạn qua KP.2, TT.Tân Khai, H.Hớn Quản, Bình Phước) giữa 2 xe máy, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, một xe máy không biển số do Đ.Q.K (19 tuổi) và A.T (14 tuổi, cùng ngụ huyện Hớn Quản) điều khiển chở nhau lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi H.Hớn Quản.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: H.G

Khi đến đoạn thuộc KP.2, TT.Tân Khai, cùng lúc này xe máy mang biển số 93H4 – 7806 do một người đàn ông điều khiển chạy bên phải xe của 2 nam thanh niên, đã va chạm với xe máy  93H4 - 7806, khiến cả 3 người cùng 2 xe máy ngã văng ra đường.

A.T bị ngã đập phải vật cứng dải phân cách, tử vong sau đó. Đ.Q.K cùng người đàn ông đi xe máy cùng bị thương, 2 phương tiện cũng bị hư hỏng.

Lực lượng CSGT, Công an H.Hớn Quản đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải lật ngang, hàng trăm bao cám văng ra đường

Tối 21.1, một vụ lật xe tải xảy ra trên quốc lộ 13 (đoạn qua ấp Chà Là, xã Thanh Bình, H.Hớn Quản, Bình Phước). Chiếc xe tải nằm chắn ngang giữa đường, hàng trăm bao cám văng khỏi thùng xe. Rất may, không có thiệt hại về người, tài xế may mắn thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Xuân Phong (42 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe tải biển số 93C - 078.21, lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi H.Hớn Quản. Khi qua đoạn ấp Chà Là, xã Thanh Bình, lốp sau bên trái xe bị nổ khiến chiếc xe lảo đảo, lật ngang, nằm chắn ngang quốc lộ, hàng trăm bao cám trên thùng xe tải cũng bị hất văng xuống đường.

Rất may, vụ tai nạn xảy ra thời điểm ít phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người. Tài xế xe tải cũng may mắn thoát chết.

CSGT, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.