Bình Thuận: Ông Nguyễn Hồng Hải được bầu làm Bí thư Thành ủy Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
05/08/2020 14:22 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ), đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 5.8, Đại hội Đảng bộ TP.Phan Thiết ra mắt Ban chấp hành mới và bế mạc đại hội. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TP.Phan Thiết vừa ra mắt gồm có 40 thành viên, trong đó có 8 thành viên nữ. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, bí thư, phó bí thư và Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.
Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trúng cử chức vụ Bí thư Thành ủy TP.Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 40/40.
Ông Nguyễn Hồng Hải (47 tuổi, quê P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) là ĐBQH đơn vị Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Ngày 2.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồng Hải (thời điểm đó, ông Hải là Giám đốc Sở GTVT) giữ chức Phó bí thư Thành ủy Phan Thiết. Ngày 17.3, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.Phan Thiết ông Nguyễn Hồng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết.
Ban chấp hành Đảng bộ TP.Phan Thiết nhiệm kỳ mới cũng bầu ông Nguyễn Văn Luân - Phó bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, chiều 4.8, tại đại hội Đảng bộ TP.Phan Thiết, Tỉnh ủy Bình Thuận công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.