Bình Thuận: Xe đầu kéo chở thuyền 'khủng' xuất hiện ở QL55

Quế Hà
Quế Hà
10/05/2020 13:10 GMT+7

Sáng nay 10.5, Đội Thanh tra giao thông (TTGT) cơ động của TTGT Bình Thuận phát hiện một xe đầu kéo chở chiếc thuyền 'khủng' dài khoảng 30 m trên QL55 đoạn qua H.Hàm Thuận Bắc.

Khoảng 9 giờ sáng nay 10.5, TTGT Bình Thuận phát hiện chiếc xe đầu kéo BS 51D - 174.06 (trên cửa xe ghi thương hiệu Công ty TNHH vận tải Phương An Khang) chở theo một chiếc thuyền “khủng” từ QL20 vào QL55, hướng về hồ thủy điện Đa Mi.
Khi đến Km 184+650 (ngay cây xăng Vinh Vượng, thuộc địa bàn xã La Dạ, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) thì bị TTGT Bình Thuận yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Dù tài xế chấp hành cho xe dừng lại nhưng kiên quyết không xuất trình bất cứ giấy tờ gì cho lực lượng chức năng.

Hình dáng của chiếc thuyền này và kích thước khá giống với chiếc thuyền "khủng" mà chiếc xe chở nó gây nghẽn tại đèo bảo Lộc ngày 4.5 mà Báo Thanh Niên đã phản ánh

Ảnh: Quế Hà

Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận - Nguyễn Thanh Long cho biết: “Không biết chiếc xe này có giấy phép vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải hay không. Nhưng hiện nay tài xế nhất định không hợp tác với chúng tôi”.
Cũng theo ông Nguyễn Thanh Long, vụ việc xảy ra tại địa bàn H.Hàm Thuận Bắc nên Chánh Thanh tra Sở GTVT đã trực tiếp liên hệ với Chủ tịch UBND H.Thuận Bắc đề nghị cho lực lượng chức năng phối hợp.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiếc thuyền này (dài khoảng 30 m, rộng khoảng 5m) được vận chuyển từ Đồng Nai theo QL20 rồi rẽ vào QL55 để đưa đến hồ thủy điện Đa Mi nhằm khai thác khoáng sản.
Hiện TTGT Bình Thuận đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận và UBND H.Hàm Thuận Bắc để phối hợp xử lý.
Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trước đó ngày 4.5, CSGT thuộc Công an Lâm Đồng phát hiện chiếc xe đầu kéo BS 72C - 062.07 kéo theo chiếc thuyền "khủng", có chiều dài tương tự chiếc thuyền này, bị mắc kẹt, gây ách tắc giao thông tại đèo Bảo Lộc (QL20), trên đường đến hồ thủy điện Đa Mi.
Sau đó, tài xế và chủ chiếc xe đầu kéo chở thuyền "khủng" này bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phạt tới 90 triệu đồng, căn cứ Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.