Bộ Công An cử cán bộ điều tra vụ Trưởng công an Phủ lý bị bắn

15/12/2015 14:28 GMT+7

Đại diện công an tỉnh Hà Nam cho biết đang khẩn trương truy bắt hung thủ đã bắn trưởng công an thành phố Phủ Lý đêm 14.12

Đại diện công an tỉnh Hà Nam cho biết đang khẩn trương truy bắt hung thủ đã bắn trưởng công an thành phố Phủ Lý đêm 14.12

Lực lượng công an Hà Nam điều tra hiện trường - Ảnh: Văn ĐôngLực lượng công an Hà Nam điều tra hiện trường - Ảnh: Văn Đông
Sáng 15.12, trung tá Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, công an tỉnh này đã huy động tối đa lực lượng cũng như biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng đã bắn Trưởng công an thành phố Phủ Lý - trung tá Lê Đức Tùng. 
Ông Tùng bị tấn công bằng súng tại nhà riêng ở khu tập thể công an, thuộc tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
cong-an-ha-namTrung tá Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ - Ảnh: Văn Đông
Cơ quan điều tra ban đầu xác định: lúc 23 giờ đêm, hung thủ đã đưa súng vào khe cửa sắt, bắn xuyên qua của kính thủy lực vào nhà. Hung thủ bắn 3 phát. Vỏ đạn đã được tìm thấy và đưa đi xác minh.
Lúc này, trong nhà chỉ có mình trung tá Tùng đang xem tivi, vợ và con đang ngủ ở tầng 2.
3 phát đạn đều bắn sượt qua ông Tùng, trong đó một phát trượt qua tay phải, gây ra vết rách nhẹ. Một phát trúng tivi.
ban-cong-anTrung tá Lê Đức Tùng (mặc quân phục, đứng giữa), người bị bắn tại nhà đêm 14.12 - Ảnh: Hoàng Long
Tại hiện trường, cổng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng phía trước là cửa sắt kiên cố, bên trong là cửa kính thủy lực, một bên bị súng bắn vỡ nát. Toàn bộ cửa kính vỡ đã được thu dọn sang một bên.
ban-cong-anVết đạn bắn xuyên của kính nhà trung tá Tùng - Ảnh do người dân cung cấp
Rạng sáng nay, để bảo vệ nguyên trạng hiện trường phục vụ điều tra, lực lượng công an phải leo qua lan can để vào nhà.
Hàng xóm của trung tá Tùng cho biết, lúc 23 giờ nghe thấy 3 tiếng súng nổ liên tiếp. Tuy nhiên, tất cả đều không nhìn thấy hay mô tả được đối tượng.
Trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an đã có mặt tại thành phố Phủ Lý để tham gia điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.