Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế nhận 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

15/12/2014 16:53 GMT+7

(TNO) Sáng 15.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế (1964 - 2014).

(TNO) Sáng 15.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế (1964 - 2014).

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên- Huế nhận 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốcBí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lực lượng Biên phòng Thừa Thiên-Huế và Hải đội 2 - Ảnh: B.N.L

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế ra đời ngày 15.12.1964, gắn với sự kiện Bộ Công an chi viện đợt B10 và B11 cho An ninh vũ trang Thừa Thiên-Huế 50 cán bộ, chiến sĩ và từ đó hình thành nên lực lượng nòng cốt để củng cố và xây dựng lực lượng An ninh vũ trang Thừa Thiên-Huế, tiền thân của Bộ đội Biên phòng sau này.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, lực lượng Biên phòng Thừa Thiên-Huế với những chiến công xuất sắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo và sát cánh cùng nhân dân trong phòng chống thiên tai, bão lụt… đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Riêng Hải đội 2 (lực lượng Biên phòng đóng tại thị trấn Thuận An, H. Phú Vang) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Nhiều phong trào như Nâng bước đến trường, Ngày về thôn bản, Hũ gạo tình thương, Mái ấm nơi biên cương, biển đảo… đã được các đơn vị Biên phòng Thừa Thiên-Huế phát động, tổ chức, mang lại hiệu quả cao và được nhân dân tin yêu.
Đặc biệt, trong hai trận lũ lịch sử năm 1999 và năm 2007, đã có 3 Anh hùng liệt sĩ là Lê Đình Tư, Phạm Văn Điền, Nguyễn Đức Tùng hy sinh khi xả thân trong lũ dữ để cứu hộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.