Bộ sậu Cofidec làm thất thoát hơn 44 tỉ đồng lãnh án

14/03/2017 22:45 GMT+7

Chiều 14.3, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã tuyên án "bộ sậu" cán bộ Công ty phát triển Kinh tế Duyên Hải (Cofidec) làm thất thoát hơn 39 tỉ đồng và 43.000 USD.

TAND TP.HCM đã tuyên án vụ “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty phát triển Kinh tế Duyên Hải (Công ty Cofidec, trực thuộc UBND TP.HCM).

tin liên quan

Hủy án vụ cố ý làm trái ở Cofidec
Ngày 6.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ cố ý làm trái xảy ra ở Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (viết tắt là Cofidec, trực thuộc UBND TP.HCM). Sau một buổi xét xử căng thẳng, HĐXX quyết định hủy bản án giao về cho cấp sơ thẩm xử lại vì còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (60 tuổi, ngụ Q.10, nguyên quyền Giám đốc công ty từ tháng 6.2006) 5 năm tù, bị cáo Võ Huệ Trân (73 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên Giám đốc công ty) 3 năm tù, bị cáo Ngô Ngọc Sơn (56 tuổi, nguyên Phó phòng xuất nhập khẩu) 2 năm 5 tháng 3 ngày tù - bằng thời gian tạm giam, bị cáo Đặng Hữu Thịnh (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng xuất nhập khẩu) 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, Công ty Cofidec được thành lập năm 1987, ngành nghề kinh doanh là chế biến lâm hải sản, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, thu mua hải sản; xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng lâm, thuỷ hải sản…
Từ năm 2004 - 2005, biết các nhà nhập khẩu Mỹ ngưng mua hàng tôm từ 6 nước trong đó có Việt Nam do vụ kiện chống phá giá tôm đồng thời, biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép, nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân chỉ đạo 2 bị cáo còn lại xuất tôm đông lạnh thông qua việc làm hợp đồng mua bán giả với các 3 công ty nước ngoài, mở các tờ khai hải quan giả đưa số lượng lớn tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, gây thiệt hại cho Công ty Cofidec gần 39 tỉ đồng và hơn 43.000 USD.
Quá trình điều tra xác định 84 hợp đồng kinh tế bán tôm cho 3 công ty của Cofidec là hợp đồng vô hiệu vì không bảo đảm tư cách pháp lý chủ thể của hợp đồng, bởi toàn bộ chữ ký giám đốc công ty nước ngoài mua tôm đông lạnh của Cofidec là do Ngô Ngọc Sơn ký.
Ngoài ra, cáo trạng xác định khi điều hành công ty, Xuân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giám đốc thanh toán chi phí đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy trong khi hợp đồng uỷ thác nhập khẩu máy không quy định gây thất thoát cho công ty gần 74 triệu đồng.
Năm 2013, vụ án được xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt Xuân 9 năm tù, Trân 4 năm tù, Thịnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Sơn 2 năm 5 tháng 3 ngày tù - bằng thời gian tạm giam. Tuy nhiên, bản án sau đó bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy án, điều tra, xét xử lại vì nhiều vấn đề chưa được làm rõ. 

tin liên quan

Bắt nguyên quyền Giám đốc Cofidec
Sáng 13.5, Phòng PC15 - Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quyền Giám đốc Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) - đơn vị thành viên của Tổng công ty thương mại Sài Gòn để điều tra làm rõ hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.