Bộ trưởng Công an chỉ đạo điều tra vụ giết 4 người tại Nghệ An

18/07/2015 18:32 GMT+7

(TNO) Ngày 18.7, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã nghe Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về vụ trọng án giết 4 người xảy ra tại huyện Tương Dương.

(TNO) Ngày 18.7, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã nghe Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An báo cáo về vụ trọng án giết 4 người xảy ra tại huyện Tương Dương.

Giet-4-nguoi-tai-Nghe-AnĐại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ huy động tối đa nguồn lực để làm rõ vụ trọng án - Ảnh: Hoàng Anh
Tham dự cuộc họp còn có thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.
Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo về tiến độ điều tra vụ án. Theo ông Cầu, công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, có sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An cần tập trung lực lượng, phương tiện nghiên cứu kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, đánh giá đối tượng để nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần phải làm tốt công tác tư tưởng, để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Bộ trưởng cũng lưu ý Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình nạn nhân có điều kiện vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm và các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ vào hỗ trợ Công an Nghệ An điều tra vụ án.
Trước đó như Thanh Niên Online đưa tin, chiều 2.7, người dân địa phương phát hiện anh Lô Văn Thọ và vợ là chị Lê Thị Yến, con trai chưa đầy 1 tuổi Lô Việt Chung và bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ, đều ngụ ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa, nằm cách bản Phồng khoảng 2 giờ đi bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.