Bộ trưởng GTVT yêu cầu thông xe tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung vào ngày 2.9

Hữu Trà
Hữu Trà
03/08/2018 10:31 GMT+7

'Đến ngày 2.9 thông xe và đưa vào vận hành khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phải thông xe, còn thu phí sẽ tính sau', Bộ trưởng GTVT nói.

Ngày 3.8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng về dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đến 2.9 phải thông xe, đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Trung, kết nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi. Hiện trên tuyến cao tốc đi qua Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến đường gom dân sinh, công tác đền bù do thi công cao tốc làm nứt nhà dân…
Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện tuyến chính đường cao tốc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc lớn nhất là chưa đền bù hơn 250 trường hợp nứt nhà dân trong quá trình thi công đường cao tốc. Bên cạnh đó, là việc hoàn trả đường dân sinh, thi công đường gom, cống chui.
Tương tự tại TP.Đà Nẵng, vẫn còn 31 trường hợp cần sớm đền bù để mở thi công đường nối với QL 14B.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ GTVT sớm đưa đường cao tốc vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Đồng thời, sớm điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Chu Lai, mở thêm đường bay nội địa từ Chu Lai, kết nối giao thông từ cảng Chu Lai, cảng Dung Quất đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
“Đến ngày 2.9 thông xe và đưa vào vận hành khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phải thông xe, còn thu phí sẽ tính sau. Vì không thể kéo dài hơn nữa do tiền của đổ vào đây rất nhiều. Bộ cảnh cáo chủ đầu tư. Nếu các anh làm không xong, đưa vào vận hành đúng dịp 2.9 thì các anh phải chịu trách nhiệm với bộ”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.