Bội chi ngân sách nhà nước 12.000 tỉ đồng

28/04/2011 01:02 GMT+7

Hôm 27.4, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết hiện nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi lạm phát cao 9,64%; ngân sách nhà nước bội chi 12.000 tỉ đồng, và chỉ số hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 5%.

Cụ thể, ước đến 15.4, thu ngân sách đạt 190.000 tỉ đồng, chi ngân sách hơn 202.000 tỉ đồng, bội chi 12.000 tỉ đồng. Tính đến 1.4, chỉ số hàng tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế tạo, chế biến đã tăng 5% so cùng thời điểm năm ngoái. Các ngành có hàng tồn kho cao ô tô, xe máy tăng 314,2%; sản xuất gạch ngói và gốm sứ tăng 81,4%; sản xuất giày dép tăng 44,7%...

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.