Bồi thường hơn 225 triệu đồng vì truy tố oan sai

15/01/2015 22:29 GMT+7

(TNO) Sau 8 năm chờ đợi, ông Trương Bá Nhàn (53 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước) đã được Viện KSND TP.HCM chấp nhận đền bù do bị truy tố oan sai với số tiền 225.295.545 đồng.

(TNO) Ngày 15.1, sau 8 năm chờ đợi, ông Trương Bá Nhàn (53 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước) đã được Viện KSND TP.HCM chấp nhận đền bù do bị truy tố oan sai với số tiền 225.295.545 đồng.

Được biết, tháng 1.2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nhàn về tội "giết người" và "cướp tài sản".
Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 12.12.2001, em N.T.N.P phát hiện mẹ là bà H.T.K.A bị chết tại nhà (ở đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM). Gia đình bà A. đã trình báo bị mất khoảng 60 - 80 triệu đồng và 4 - 5 lượng vàng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã phát hiện bên trong hộc tủ bằng gỗ tại phòng ngủ có một dấu vân tay, được cho là của hung thủ. Phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM đã xác định dấu vân tay nói trên chính là dấu vân tay của ông Trương Bá Nhàn.
 Viện KSND TP.HCM truy tố ông Nhàn với mức án tử hình.
Vụ án đã được đưa ra xét xử 3 lần nhưng đều bị hoãn do có nhiều tình tiết mâu thuẫn chưa được làm rõ. Ông Nhàn liên tục kêu oan. Sau đó, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đến ngày 8.6.2006, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì đã “hết thời hạn điều tra nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trương Bá Nhàn”.
Kể từ đó, ông Nhàn đã gửi đơn đến Viện KSND TP.HCM yêu cầu được xin lỗi công khai và bồi thường gần 948 triệu đồng gồm các khoản về tổn thất tinh thần, giảm sút sức khỏe, chi phí chữa bệnh và bị mất thu nhập trong khoản thời gian bị bắt giam gần 4 năm trời.
Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên ông Nhàn không còn giữ các chứng từ chứng minh các thiệt hại này cũng như thu nhập thực tế bị mất.
Do vậy, Viện KSND TP.HCM chỉ chấp nhận bồi thường theo quy định của Nhà nước với mức 1.150.000 đồng/tháng (bằng mức lương tối thiểu). Kết quả, tổng số tiền ông Nhàn được bồi thường là 225.295.545 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.