Bốn học sinh chết đuối trên sông Ba

16/05/2011 14:01 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Tân, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đến 18 giờ tối 15.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể học sinh chết đuối trên sông Ba tại khu vực Bến Đình, xã Hòa Phú.

Trước đó, chiều cùng ngày, nhóm 5 học sinh gồm: Trần Biện Pháp, Phạm Minh Hiếu, Võ Thị Hạnh, Phan Văn Tín, Lê Thị Kiều Trinh (cùng 18 tuổi, học sinh trường Trung học cấp 2-3 Sơn Thành, huyện Tây Hòa) và Nguyễn Thị Huệ (18 tuổi, cùng ở xã Hòa Phú) rủ nhau đi chơi trên sông Ba.

Pháp lấy xuồng máy của gia đình đưa các bạn đi chơi. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Hạnh và Huệ xuống tắm thì bị nước cuốn nên Hiếu, Pháp và Tín nhảy xuống cứu, nhưng chỉ có Tín bơi được vào bờ, còn Hiếu, Hạnh, Huệ, Pháp chết đuối.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.