Bỗng dưng bị đóng phạt

22/02/2012 03:51 GMT+7

Bà Huỳnh Thị Thủy (ngụ số 58, tổ 23, đường 19, KP.2, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) thắc mắc: Năm 2011, gia đình bà không hề xây dựng hay sửa chữa nhà nhưng bất ngờ nhận được biên bản ngưng xây dựng và quyết định đóng phạt 14,25 triệu đồng của UBND Q.7.

Mặc dù đã gửi đơn khiếu nại nhưng đến nay hơn 6 tháng mà UBND Q.7 vẫn chưa giải quyết khiếu nại của bà Thủy. Theo những người hàng xóm, căn nhà có diện tích 2,7x1,5m được làm từ năm 2009 hiện là nơi sinh sống của bà Thủy (ảnh) và hai đứa con đang tuổi ăn học. Chính quyết định này đã gây rất nhiều khó khăn đến cuộc sống của gia đình bà, hằng ngày sau giờ đi làm bà Thủy phải xin hàng xóm từng xô nước vì điện, nước đều bị cắt.

 

Tin, ảnh: Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.