Bức tranh cổ quý hiếm ở đình thần Linh Tây 'biến mất'

Công Nguyên
Công Nguyên
07/04/2020 18:02 GMT+7

Công an TP.HCM đang truy tìm bức tranh cổ quý hiếm bị mất trộm tại đình Linh Tây (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ mất trộm bức tranh cổ quý hiếm xảy ra tại đình thần Linh Tây ( số 73, đường số 4, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức).
Theo Công an TP.HCM, tháng 6.2019, công an nhận tin báo bức tranh cổ ở đình thần Linh Tây bị mất trộm.
Theo trình báo của ông Huỳnh Văn Thiệt - Trưởng ban quản lý đình Linh Tây, vào đêm 22.6.2019 đến rạng sáng 23.6.2019, bảo vệ tại đây phát hiện kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào đình lấy trộm bức tranh cổ trên bàn thờ chánh điện.
Đó là bức tranh gốm men xanh (đề tài Tứ Linh), kích thước 80 cm x 50 cm x 15 cm nặng 50 kg.
Đình thần Linh Tây được UBND TP.HCM xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh TP từ năm 2003. Bức tranh bị mất trộm là bức tranh cổ, quý hiếm.
Hiện Công an TP.HCM đang điều tra, truy tìm bức tranh cổ bị mất trộm. Người dân biết tung tích bức tranh này hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1) để trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.