Bục túi nước, 3 công nhân tử nạn

24/07/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Đến 17 giờ ngày 23.7, thi thể của ba công nhân xấu số tại Xí nghiệp than Uông Bí (Tổng công ty xi măng và gốm xây dựng Quảng Ninh) đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hầm lò khai thác than sâu 1 km.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại đường thăm dò quặng than khu Đông Bạt Cheo, thuộc phân xưởng khai thác 3 của Xí nghiệp than Uông Bí đã xảy ra sự cố bục túi nước trong hầm.

Bục túi nước, 3 công nhân tử nạn
Đường lò nơi xảy ra vụ tai nạn bục túi nước

Theo ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc xí nghiệp than Uông Bí - thì tai nạn xảy ra khi Phó quản đốc Đỗ Văn Phương chỉ đạo một nhóm gồm chín công nhân tiến hành đào thăm dò ở lò thượng.

Đã có bốn công nhân nhanh chân thoát ra ngoài, nhưng 5 người khác bị kẹt lại bên trong lò.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực đưa được 2 công nhân còn sống ra ngoài.

Tuy nhiên, 3 người còn lại đã tử nạn, gồm: Phạm Văn Tuấn (32 tuổi), Lê Công Mão (49 tuổi) và Lê Văn Trực (38 tuổi, cả ba cùng trú tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí, Quảng Ninh).

Cũng trong chiều 23.7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 6 triệu đồng đối với các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng và 3 triệu đồng với các nạn nhân bị thương.

Bích Ngọc

>> Mồ hôi thợ mỏ dưới hầm lò
>> Tai nạn hầm lò, 3 công nhân tử nạn
>> Đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị tụt hầm lò
>> Chống hăm lở do mang tã giấy
>> Quảng Ninh: Sập hầm lò, 4 công nhân thiệt mạng
>> Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò làm chết 3 công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.