Bức xúc vì con hỗn hào, cha đâm 2 con gái bị thương

09/10/2018 14:51 GMT+7

Bị hai cô con gái tát vào miệng và dẫn đến xô xát, Đỗ Sơn đã dùng dao đâm 2 con gái bị thương.

Trưa 9.10, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Sơn (53 tuổi, ngụ tổ 36, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù tội giết người, 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là 6 năm tù giam.
Theo cáo trạng, 4 giờ ngày 15.4, Sơn và vợ là Lê Thị Dạ Vũ (50 tuổi) cãi nhau nên con gái Đỗ Hoàng My My (20 tuổi), đang ngủ trên gác, xuống can ngăn để mẹ đi bán hàng.
Sau khi vợ đi bán hàng, Sơn uống rượu một mình ở phòng khách đến 8 giờ cùng ngày thì thấy con gái Đỗ Thị Hoàng Ny (24 tuổi) đi chơi qua đêm về.
Bị Sơn mắng, Ny bỏ vào phòng ngủ nhưng do Sơn mở nhạc to nên Ny vặn nhỏ lại và cả 2 xảy ra xô xát. Ny giật chai rượu từ cha đem đổ trước nhà, sau đó giật nốt ly rượu trên tay ông Sơn, làm đổ rượu vào người ông Sơn.
Thấy cha và chị cãi nhau ồn ào, My xuống cùng chị tát vào miệng cha làm xây xát và dập môi trên bên trái của Sơn. Ny tiếp tục xô cha ngã vào cạnh ghế làm trầy cùi tay trái.
Bức xúc trước sự hỗn hào của 2 chị em, Sơn dùng dao dài 20cm dùng để cắt xoài uống rượu trước đó, đâm vào bụng Ny. My can ngăn thì Sơn quơ dao qua lại trúng vào cánh tay phải và nách trái của My.
Thấy My chảy máu nhiều, Ny kéo em chạy ra khỏi nhà nhưng Sơn vẫn đuổi theo khoảng 20m thì thấy cả 2 gục xuống; Sơn vứt dao vào phòng khách rồi lấy xe máy bỏ đi.
Người dân đưa 2 chị em đi cấp cứu. Hậu quả Ny bị vết thương thấu ngực, bụng, thủng cơ hoành, thủng gan, thủng thận phải, thương tích 63%; My bị 3 vết thương do dao, thương tích 12%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.