Buộc Công ty Thành Công bồi thường 51,9 triệu đồng

28/03/2012 03:46 GMT+7

Ngày 27.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ mô tô Thành Công, buộc đơn vị này phải bồi thường cho ông Lê Văn Ngai 51,9 triệu đồng.

Tối 30.7.2010, Bùi Đình Hoàng, Dương Trọng Nghĩa và Nguyễn Minh Dương đang làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ xe cho quán cơm Minh Đức (số 35 Tôn Thất Tùng, Q.1, TP.HCM). Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc lấy xe cho ông Lê Văn Ngai (Việt kiều Hà Lan), những bảo vệ này đã đánh túi bụi và dùng roi điện chích khiến nạn nhân bị thương tật 8% vĩnh viễn. Tháng 11.2011, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hoàng, Nghĩa, Dương, mỗi bị cáo 9 tháng tù giam cùng về tội “cố ý gây thương tích”; đồng thời buộc Công ty Thành Công phải bồi thường tiền viện phí và tổn thất về tinh thần cho ông Ngai tổng cộng 51,9 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.