Buộc thôi việc cán bộ bị phạt án tù

13/09/2014 03:10 GMT+7

Ngày 12.9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, với lý do vi phạm pháp luật bị phạt tù mà không được hưởng án treo. Theo đó, căn cứ vào các bản án số 375/2014/HSPT ngày 7.7 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc Sở VH-TT-DL triển khai thực hiện quyết định.

Ngày 7.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tố Tranh y án 3 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm. Theo đó, trong thời gian công tác tại Sở VH-TT-DL, bị cáo Bùi Hữu Trí (chuyên viên xây dựng cơ bản) đã câu kết với các nhà thầu xây dựng các công trình văn hóa do Sở làm chủ đầu tư để đưa, nhận hối lộ của 3 bị cáo khác là Phạm Tiến Ngọ (Chủ DNTN Thành Tiến), Phan Đăng Khôi (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thái Long) và Nguyễn Văn Dự (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Minh Thông) tổng cộng 15 lần, với số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Tố Tranh là chủ đầu tư các công trình, dự án, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản nhà nước nhưng thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, dẫn đến thuộc cấp lợi dụng câu kết với các nhà thầu bên ngoài lập khống 6 hồ sơ chiếm đoạt 819 triệu đồng.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.