Cá độ bóng đá thua gần 6 tỉ đồng, lãnh thêm án tù

10/07/2014 18:08 GMT+7

(TNO) Ngày 10.7, TAND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Lê Duy Việt (33 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc.

(TNO) Ngày 10.7, TAND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Lê Duy Việt (33 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc; Nguyễn Văn Quân (34 tuổi, tức Quân “ke”) 3 năm tù treo, Nguyễn Thái Minh (38 tuổi) 2 năm tù, Phan Văn Minh (24 tuổi) 15 tháng tù, Nguyễn Thanh Hùng (31 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) 15 tháng tù treo về cùng tội tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2012 đến tháng 3.2013, Quân cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng và giao cho Thái Minh, Văn Minh và Hùng tổ chức mạng lưới cá độ, giao tài khoản cho các con bạc để sát phạt.

Còn Việt tham gia cá độ bóng đá từ tháng 8.2012 thông qua một người bạn với số tiền ăn thua từ 1.000 - 4.000 USD/lần. Sau đó Việt cá độ bóng đá trong đường dây của Quân.

Tổng cộng chỉ trong vòng nửa năm, Việt thua cá độ bóng đá và nộp cho đường dây này gần 6 tỉ đồng.

Để có tiền đánh bạc, Việt lợi dụng chức vụ kế toán trưởng chi nhánh Đà Nẵng của Công ty CP dược phẩm Bến Tre lập 36 chứng từ, lệnh chi, giả chữ ký giám đốc để chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Việt 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do đó tổng hình phạt dành cho Việt là 15 năm 6 tháng tù.

Ngoài mức án trên tòa còn tuyên phạt các bị cáo phải nộp phạt bổ sung từ 10 đến 50 triệu đồng/người.

Nguyễn Tú

>> Xét xử vụ ‘bầu’ Kiên: Nguyên tổng giám đốc ACB đổ trách nhiệm cho kế toán trưởng
>> Kế toán trưởng khai mọi việc đều làm theo chỉ đạo của 'bầu' Kiên
>> Khởi tố nguyên kế toán trưởng cảng Vũng Rô
>> Đình chỉ công tác kế toán trưởng Cục Thống kê Kon Tum
>> Nguyên kế toán trưởng được giảm án
>> Bắt kế toán trưởng Công ty Hưng Điền
>> Chiếm đoạt tiền, kế toán trưởng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.