Cà Mau: Kè chắn sóng bị hư hỏng do tàu neo đậu

Gia Bách
Gia Bách
30/09/2020 19:50 GMT+7

25 mét kè chắn sóng ở cửa biển Gành Hào (H.Đầm Dơi, Cà Mau) bị hư hỏng do tàu va đập khi neo đậu, nhưng hiện không xác định được tàu nào liên quán đến sự cố.

Ngày 30.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) và Ban quản lý dự án công trình NN-PTNT tỉnh này khảo sát và báo cáo việc kè hư hỏng kè chắn sóng cửa biển Gành Hào.
Cụ thể, giao Sở NN-PTNN khẩn trương phối hợp với Ban quản lý dự án công trình NN-PTNT (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế đề xuất giải pháp yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục.
Trước đó, vào ngày 18.9, UBND xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi (Cà Mau) nhận được tin báo của nhân dân về việc kè chắn sóng ven cửa biển Gành Hào bị hư hỏng (vị trí bị hư hỏng thuộc địa bàn ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận). Kè chắn sóng cửa biển Gành Hào bị ảnh hưởng 25 mét, 54 cọc ly tâm (trong đó, hư hỏng hoàn toàn 12 cọc ly tâm, 43 cọc bị xiêu vẹo, 2 đoạn đà ngang kè bị gãy với tổng chiều dài khoảng 11 mét), chưa ước tính được thiệt hại.
Theo nội dung biên bản khảo sát của xã Tân Thuận, nhận định nguyên nhân hư hỏng kè là do có tàu lớn neo đậu gần kè, khi có sóng lớn đánh vào làm thân tàu va đập mạnh với bờ kè dẫn đến hư hỏng, nhưng hiện không xác định được tàu nào liên quan đến sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.