Cà Mau: Nghi án em chém chết anh rồi đi đầu thú

Gia Bách
Gia Bách
25/12/2020 14:31 GMT+7

Ngày 25.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) đang điều tra nghi án em trai chém chết anh ruột vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 15 ngày 24.12 ông Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, H.Đầm Dơi) đến Công an H.Đầm Dơi đầu thú. 
Khi đến đầu thú, ông Mộc chỉ nói "tôi chém chết người rồi" và có thái độ hoảng loạn, co giật, không trình báo thêm gì.
Ngay sau đó, Công an H.Đầm Dơi cử lực lượng về địa phương nơi ông Mộc cư trú. Đến nhà ông Nguyễn Văn Gan, cha ruột ông Mộc, ở cách nhà ông Mộc khoảng 50 m, công an phát hiện ông Nguyễn Hoàng Đơ (57 tuổi, anh ruột ông Mộc) nằm chết trên bộ ván phía sau nhà. Kiểm tra thì phát hiện trên người ông Đơ có nhiều vết thương ở đầu và tay.
Riêng ông Nguyễn Hoàng Mộc, sau khi đến cơ quan công an đầu thú có biểu hiện co giật nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi thăm khám. Tại đây, ông Mộc được lực lượng làm nhiệm vụ canh giữ nghiêm ngặt.
Hiện cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ nghi án nghi án em trai chém chết anh ruột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.