Cà Mau: Phát hiện 12 vụ xâm phạm vùng biển nước ngoài qua thiết bị giám sát

Gia Bách
Gia Bách
24/09/2020 19:03 GMT+7

Thông qua thiết bị giám sát, Cà Mau phát hiện 12 vụ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài và xử phạt hơn 840 triệu đồng.

Ngày 24.9, tại nghị hội nghị tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cũng thông tin tình trạng thiết bị giám sát hành trình tàu cá thường xuyên bị mất kết nối.
Ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, cho biết: “Thời gian qua tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác đúng theo quy định của pháp luật. Bắt buộc chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không khai thác vi phạm chủ quyền các nước. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép vẫn còn xảy ra”.
Đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 1.300/gần 1.600 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thông qua thiết bị giám sát đã phát hiện 12 vụ xâm phạm vùng biển nước ngoài và xử phạt hơn 840 triệu đồng.
Còn trong tuần tra, kiểm soát trên biển từ năm 2017 đến nay, các ngành chức năng tỉnh đã phát hiện hơn 850 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hơn 13 tỉ đồng. Riêng lực lượng Biên phòng phát hiện 244 vụ việc, xử phạt trên 2,3 tỉ đồng.
Cũng theo ông Triều, tình trạng mất kết nối chưa rõ nguyên nhân vẫn thường xuyên xảy ra, đôi khi chiếm số lượng lớn (thường xuyên từ 10 - 15%/tổng số đã lắp đặt), gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.