Cả nước có 778 người chết vì TNGT trong tháng 3

27/03/2015 20:26 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông (TNGT) tháng 3.2015 toàn quốc xảy ra 1.744 vụ, làm chết 778 người và 1.726 người bị thương.

(TNO) Ngày 27.3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia báo cáo nhanh về tình hình trật tự ATGT tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 16.12.2014 - 15.3.2015). Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 5.851 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 2.345 người chết và 5.488 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm 731 vụ (-11,11%), giảm 82 người chết (-3,38%) và 974 người bị thương (-15,07%).
Trong 3 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSGT cả nước lập biên bản vi phạm 947.693 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 11.000 xe ô tô và gần 136.700 mô tô, tước 85.217 GPLX. Lĩnh vực đường thủy nội địa có hơn 45.500 trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý.
TNGT tháng 3.2015 có diễn biến phức tạp, với số người chết và bị thương tăng so với tháng 3.2014. Cụ thể, tháng 3.2015 toàn quốc xảy ra 1.744 vụ TNGT, làm chết 778 người và 1.726 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 6 vụ (-0,34%) nhưng tăng 169 người chết (+27,75%) và tăng 5 người bị thương (+0,29%).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.