Ca trưởng bến phà Mây chết dưới sông Kinh Thầy

24/07/2015 14:29 GMT+7

(TNO) Thi thể ca trưởng bến phà Mây (xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương) được phát hiện dưới sông Kinh Thầy vào khoảng 6 giờ 20 ngày 24.7.

(TNO) Thi thể ca trưởng bến phà Mây (xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, Hải Dương) được phát hiện dưới sông Kinh Thầy vào khoảng 6 giờ 20 ngày 24.7.
Rất đông người dân tò mò đến theo dõi vụ việc - Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
Rất đông người dân tò mò đến theo dõi vụ việc
Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng 24.7, ông Hoàng Tuấn Long, trưởng bến phà Mây, cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bí, 53 tuổi, ca trưởng của bến phà Mây, tử vong khi đang làm việc.
“Khoảng 3 giờ 30 hôm nay (24.7), người cùng ca trực không thấy ông Bí trên cabin, không liên lạc được, nghi ông ấy bị ngã xuống sông nên đi tìm kiếm và báo cho gia đình. Một đội thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Bí dưới sông”, ông Long cho biết.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 11 giờ trưa nay, thi thể ông Bí đã được gia đình đưa về quê ở xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, Hải Dương an táng.
Khu vực bến phà Mây nơi phát hiện thi thể ông Bí - Ảnh: Vũ Ngọc KhánhKhu vực bến phà Mây nơi phát hiện thi thể ông Bí
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.