Cá voi khổng lồ lụy trên vùng biển Phú Quý

05/04/2016 11:07 GMT+7

Lúc 4 giờ ngày 5.4, Ban quản lý khu di tích lịch sử Vạn An Thạnh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã tiếp nhận một cá voi lụy (chết - cách gọi trang trọng trong tín ngưỡng ngư dân) ước nặng trên 10 tấn.

Lúc 4 giờ ngày 5.4, Ban quản lý khu di tích lịch sử Vạn An Thạnh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã tiếp nhận một cá voi lụy (chết - cách gọi trang trọng trong tín ngưỡng ngư dân) ước nặng trên 10 tấn.

Tàu của ngư dân đang lai dắt xác cá voi, to hơn cả thuyền cá, vào bờ - Ảnh: Thọ ChâuTàu của ngư dân đang lai dắt xác cá voi, to hơn cả thuyền cá, vào bờ - Ảnh: Thọ Châu
Cá voi này do thuyền của ngư dân tỉnh Bình Định mang số hiệu 94725, chuyên hành nghề lưới vây, trên thuyền có 18 thuyền viên, do anh Đặng Mậu Hữu (45 tuổi thường trú ở xã Mỹ Thạnh, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, phát hiện
Anh Hữu cho biết: “Khi thuyền chúng tôi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển phía nam đảo Phú Quý, thì phát hiện Ông. Theo tập tục của ngư dân trên biển, khi gặp Ông (cá voi) lụy phải làm đầy đủ thủ tục rồi mới được đưa vào bờ”.
 Xác cá voi rất to, ước nặng trên 10 tấn đang nằm trên biển Phú Quý - Ảnh: Thọ Châu
Thời điểm phát hiện cá voi lụy là vào khoảng 11 giờ ngày 4.4. Các bạn thuyền của anh Hữu đã tiến hành lai dắt xác cá voi, đến 4 giờ sáng nay (5.4) mới đưa cá voi được đưa vào bãi biển khu dã ngoại Vịnh Triều Dương huyện đảo Phú Quý.
Cá Voi 10 tấn chết trên vùng biển Phú Quý 3Ngư dân đang chuẩn bị thủ tục mai táng cá voi theo nghi thức của ngư dân đảo Phú Quý - Ảnh: Thọ Châu
Nhận được tin báo, Ban quản lý di tích lịch sử Vạn An Thạnh Phú Quý đã triển khai các thủ tục, điều kiện cần thiết để đưa cá voi vào bờ an táng.
Nhưng do cá voi này khá lớn (ước nặng khoảng 10 tấn), thời điểm thủy triều đang rút dần nên xác cá voi bị mắc kẹt nằm cách bờ khoảng 500 m.
Chính quyền địa phương và người dân trên đảo Phú Quý đang tích cực tìm phương án tối ưu nhất để đưa cá voi vào an táng kịp thời trong ngày hôm nay theo tục lệ của ngư dân trên đảo.
Theo ngư dân trên đảo, đây là lần đầu phát hiện một Ông to như vậy lụy trên vùng biển Phú Quý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.