Các điểm du lịch tại Hạ Long tắc nghẽn

02/05/2014 10:09 GMT+7

(TNO) Đang ở ngày nghỉ thứ 3 trong kỳ nghỉ 5 ngày dịp 30.4 – 1.5, lượng khách đổ về khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh vẫn ngày một tăng. Đường phố Hạ Long thường xuyên trong tình trạng tắc nghẽn.

>> Rực rỡ sắc màu Carnaval Hạ Long
>> Vẫn còn nhiều phòng khách sạn ở TP.Hạ Long
>> Khởi động mùa du lịch Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa

Khách về TP Hạ Long đông từ chiều 30.4 để chào đón Carnaval tại đây.

Ước tính có khoảng trên 500.000 lượt khách đã về Hạ Long đón lễ hội lớn nhất trong năm của thành phố này. 

 tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long

tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Khách du lịch đổ về khu Vườn Đào, trung tâm các nhà nghỉ, khách sạn tại Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng

Các nhà hàng, khách sạn trong khu du lịch Bãi Cháy luôn đông nghẹt người.

Nhà nghỉ tư nhân, khách sạn mi ni tại khu đô thị Cái Dăm, Hùng Thắng, và Hòn Gai, Bạch Đằng cũng kín phòng.

Bãi tắm Hoàng Gia, Thanh Niên từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, lượng khách đến đông gấp khoảng 4 lần ngày thường.

Lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long tăng đột biến so với ngày thường, bãi đỗ xe lưu động được mở thêm trên đường Hạ Long tuy nhiên vẫn luôn trong tình trạng quá tải.

Khảo sát của chúng tôi 3 ngày nghỉ lễ qua cho thấy, giá dịch vụ ăn, nghỉ tại Hạ Long có tăng hơn với ngày thường.

Phòng nghỉ tại các nhà nghỉ tư nhân ở phố Anh Đào, Vườn Đào, Cái Dăm, Hùng Thắng ngày thường có giá 400.000 – 600.000 đồng được đẩy lên 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tại phố Lê Thánh Tông, Đoàn Thị Điểm (khu vực Hòn Gai), giá phòng nghỉ tăng nhẹ hơn với ngày thường, khoảng 20%.

Nhiều du khách phản ánh giá ăn uống tại một số nhà hàng, khách sạn bị nâng cao đột ngột và các phòng nghỉ có giá trên 1 triệu đồng/đêm có chất lượng chưa tương xứng.

Ông Trần Trọng Trung, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, trước kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, đoàn thanh tra, kiểm tra của thành phố đã khảo sát các nhà hàng, khách sạn trong toàn thành phố, yêu cầu niêm yết giá cả và ghi rõ số điện thoại đường dây nóng để du khách có thể kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng.

Ông Trung thừa nhận có việc nâng giá dịch vụ ăn, nghỉ ở một số nhà hàng, khách sạn, tuy nhiên việc tăng giá chỉ là tăng nhẹ, không phải nâng gấp 2 - 3 lần ngày thường.

 tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Các khách sạn lớn tại Hạ Long kín phòng từ trước 30.4 nhiều tuần lễ
tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long

tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Đường phố Hạ Long luôn đông nghẹt
tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Các bãi đỗ xe quá tải
tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long

tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Bãi tắm Hoàng Gia và phòng thay đồ luôn đông nghẹt
tắc nghẽn khu du lịch Hạ Long
Đường Hạ Long luôn kín xe đỗ hai bên đường

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.