Các nước Đối tác Thái Bình Dương diễn tập cứu tàu cháy trên sông Hàn

26/07/2016 12:56 GMT+7

Sáng 26.7, lực lượng các nước tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên sông Hàn.

Tình huống đặt ra là vào sáng 26.7, bão số 3 đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió 80 - 100km/giờ, khu vực thành phố và bắc Quảng Nam có gió giật mạnh, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết trên sông Hàn.
Sau khi phát thông báo cho địa phương và các đơn vị liên quan, lực lượng ứng cứu hướng dẫn ngư dân di chuyển tránh bão, cơ động sơ tán dân.
Phát hiện người rơi xuống sông Hàn
Tàu biên phòng Đà Nẵng
Xuồng Mercy của Hải quân Mỹ tham gia ứng cứu
Nhận tin báo lúc 8 giờ 30 phút có người rơi xuống sông Hàn do tàu hỏng máy trong khi phương tiện nhỏ không thể di chuyển, lực lượng PP16 cho tàu tiếp cận, cứu vớt, sơ cứu và đưa về Cảng Sông Hàn.
 Tiếp đó, đến 5 giờ 15 phút, tiếp tục xuất hiện tình huống giả định tàu ĐNa 7002 (15 người) trên đường vào sông Hàn tránh bão bị chập điện, gây cháy.
Ít phút sau, xuồng biên phòng cùng tàu SAR 24 đến hiện trường, hướng dẫn thuyền viên tắt thiết bị điện, phun nước dập lửa.
Sơ cứu người đuối nước
Đưa nạn nhân vào bờ
Diễn tập chữa cháy tàu bị nạn
Sau khi lửa tắt, lực lượng tiếp cận đưa nhân viên y tế lên tàu cấp cứu nạn nhân bị bị bỏng.
Tàu SAR 274, biên phòng, Mercy 1 và 2 khẩn trương cứu vướt 1 số thuyền viên nhảy xuống sông để thoát khỏi đám cháy, đưa vào cầu cảng tiếp tục cứu chữa. Các tàu còn lại lai dắt tàu bị nạn vào bờ, tiếp tục tổ chức tìm kiếm quanh khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.