Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Long bầu Bí thư Tỉnh ủy

27/09/2020 08:27 GMT+7

Ngày 26.9, Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Long đã tổ chức bầu Bí thư Tỉnh ủy.

Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 14, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 15.
Ngày 26.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 14, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Các ông Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa 14; và Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 14, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 100% đại biểu tán thành.
Trước đó, sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua, và lưu ý Quảng Ninh tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại ở nhiệm kỳ tới, trong đó, đặc biệt cần khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có để tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững...

Lạng Sơn

Cùng ngày 26.9, trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội đã nghe thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa mới tổ chức hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 17 gồm 15 ủy viên; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên.
Kết quả, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, khóa 16 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 17. Các ông Hoàng Văn Nghiệm (Chủ tịch HĐND), Hồ Tiến Thiệu (Chủ tịch UBND) tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy. Bà Đoàn Thị Loan, Chánh thanh tra tỉnh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bà Lâm Thị Phương Thanh (53 tuổi), quê quán tại xã Gia Tân, H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, trình độ cử nhân lịch sử, thạc sĩ luật học. Bà Thanh từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư T.Ư Đoàn khóa 8, khóa 9, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn... Từ năm 2011, bà Thanh được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Tới tháng 12.2017, bà Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vĩnh Long

Chiều 26.9, sau 4 ngày làm việc (23 - 26.9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa 11 gồm 49 thành viên. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 thành viên. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Bùi Văn Nghiêm (Chủ tịch HĐND tỉnh) và Lữ Quang Ngời (Chủ tịch UBND tỉnh) được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.
Ông Trần Văn Rón (59 tuổi, quê quán H.Tam Bình, Vĩnh Long), trình độ tiến sĩ triết học, Đại học Kinh tế, Đại học Luật. Ông từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Long, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm (Vĩnh Long), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Tháng 3.2015, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 10.2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.