Cách chức giám đốc trung tâm văn hóa đánh nữ nhân viên

Phạm Đức
Phạm Đức
13/10/2018 10:33 GMT+7

Sau khi bị kỷ luật về mặt Đảng vì có hành vi đánh nhân viên cấp dưới, ông Trần Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đã bị cách chức về mặt chính quyền.

Ngày 13.10, thông tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, vừa ký quyết định việc thi hành kỷ luật cách chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch thị xã đối với ông Trần Ngọc Châu. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10. 
Ông Châu bị cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, quy định trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nhân viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức Đảng và ngành văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên.
Sau khi bị cách chức giám đốc, ông Châu được chuyển xuống làm công chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch thị xã Hồng Lĩnh.
Liên quan đến sự việc này, ngày 19.9, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn hóa, thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã và cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Trần Ngọc Châu.
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, vào chiều 24.7, trong quá trình công tác, ông Châu xảy ra mâu thuẫn dẫn tới to tiếng với nữ  nhân viên cấp dưới là chị Nguyễn Thị N. (34 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Không dừng lại ở đó, ông Châu đã đánh đập khiến nữ nhân viên này phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.