Cãi vã vì vợ không chịu về Đài Loan, dùng dao giết vợ

04/05/2015 14:17 GMT+7

(TNO) Ngày 4.5, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lee Ya Te (còn gọi là Lý A Đức, 72 tuổi, ngụ TP.Đài Nam, Đài Loan), để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Ngày 4.5, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lee Ya Te (còn gọi là Lý A Đức, 72 tuổi, ngụ TP.Đài Nam, Đài Loan), để tiếp tục làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là vợ ông Đức.

Thị thực nhập cảnh vào Việt nam của ông Đức - Ảnh do PC 45 cung cấp
Thị thực nhập cảnh vào Việt Nam của ông Đức - Ảnh do PC 45 cung cấp
Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3.2014, bà La Mỹ Hạnh ( 48 tuổi), ngụ số 256/26/80, đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm thủ tục kết hôn với ông Lý A Đức, sau đó bà Hạnh sang Đài Loan sinh sống với chồng khoảng 6 tháng thì quay về Việt Nam và không trở lại.
Ông Đức nhiều lần gọi điện thoại cho bà Hạnh, năn nỉ quay sang Đài Loan sinh sống nhưng bà Hạnh không đồng ý. Tháng 2.2015, ông Đức từ Đài Loan sang Việt Nam tìm bà Hạnh và đến nhà cha của bà ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Tại đây, giữa ông Đức và bà Hạnh xảy ra cự cãi và bà Hạnh kiên quyết không đồng ý trở về Đài Loan nên ông Đức dùng dao dí vào cổ bà Hạnh đe dọa, sau đó dùng nước sôi tạt vào người bà gây bỏng nhẹ.
Gia đình bà Hạnh đã trình báo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để xử lý. Tuy nhiên, sau đó, bà Hạnh làm đơn bãi nại nên Công an huyện Châu Thành chỉ ra quyết định xử phạt hành chính và ông Đức trở về Đài Loan
Đến ngày 2.5, ông Đức tiếp tục từ Đài Loan sang TP.HCM. Ngày hôm sau (3.5) ông Đức xuống TP.Cần Thơ thuê khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều nghỉ. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, ông tìm đến nhà bà Hạnh với mục đích thuyết phục bà Hạnh sang Đài Loan sinh sống, nhưng bà Hạnh kiên quyết không đồng ý và hai bên xảy ra cự cãi, sau đó ông Đức dùng dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hạnh và nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án ông Đức bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng đã bị người dân cùng lực lượng Công an phường An Hòa bắt giữ, giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.