Đây là huyện đầu tiên ở miền núi Quảng Nam có ý tưởng cắm biển tên làng, đáp ứng nhu cầu thông tin về địa bàn đối với khách trong, ngoài nước và cả người dân địa phương. Các biển báo này được làm dưới hình thức cách điệu theo mái gươl (nhà cộng đồng làng) Cơtu, ghi bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Cơtu và tiếng Anh.
Chính quyền H.Tây Giang khẳng định, từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm 39 làng Cơtu tại các xã vùng cao như Dang, Tr’hy, Axan, Ch’um, Gary tiếp tục cắm biển tên làng với tổng kinh phí thực hiện khoảng 150 triệu đồng.
Hứa Xuyên Huỳnh
Bình luận (0)