Cầm dao chém vào bàn nhậu, bị chém trả tử vong

21/01/2019 15:19 GMT+7

Hai nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu trong quán thì xảy ra mâu thuẫn về chuyện mời rượu, Hùng vác dao đuổi chém Trưởng, Trưởng vào lò rèn bên đường lấy dao chém lại khiến Hùng tử vong.

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, trú xã Ea Na, H.Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, chiều 17.1, Trưởng cùng một số người ngồi nhậu ở một quán trên địa bàn xã Đliê Ya, H.Krông Năng (Đắk Lắk). Trong quán lúc này còn có Lục Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Đliê Ya) và nhóm bạn cũng đang nhậu.
Nhậu một lúc, do có quen biết từ trước, Hùng cầm ly rượu sang mời người ngồi cùng với Trưởng. Hùng tự xưng mình là... giang hồ và buộc nhóm Trưởng uống rượu.
Không hài lòng thái độ của Hùng, người ở bàn của Trưởng cự cãi với Hùng. Bực tức, Hùng vào nhà bếp của quán lấy một con dao, chạy lên chém tới tấp vào bàn nhậu của Trưởng.
Bị chém bất ngờ, nhóm nhậu của Trường hoảng hốt chạy ra ngoài. Hùng cầm dao đuổi theo, chém trúng tay và chân của Trưởng. Trưởng chạy vào lò rèn dao bên đường gần đó lấy một cây dao phát cỏ, quay lại chém trúng tay phải của Hùng.
Hùng được những người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do mất nhiều máu.
Sau khi gây án, Trưởng bỏ trốn sang Gia Lai, đến chiều 20.1 về lại Đắk Lắk đầu thú tại cơ quan công an, khai nhận hành vi phạm tội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.