Cấm xe tải lớn đi QL5 chiều từ Hà Nội về Hải Phòng để sửa đường

16/12/2015 12:45 GMT+7

Ngày 15.12, ông Mai Xuân Phương, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã ký thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công sửa chữa QL5.

Ngày 15.12, ông Mai Xuân Phương, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã ký thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công sửa chữa QL5.

Việc phân luồng giao thông nhằm giải tỏa ách tắc khi sửa chữa QL5 - Ảnh: Lê TânViệc phân luồng giao thông nhằm giải tỏa ách tắc khi sửa chữa QL5 - Ảnh: Lê Tân
Theo đó, với chiều từ Hà Nội về cảng Hải Phòng sẽ cấm các xe trên 15 tấn lưu thông trên đoạn Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng (trừ các xe có bãi đỗ ở khu vực đường cấm hoặc vào bãi soi container). 
Xe đi từ Quán Toan về Cảng Hải Phòng cũng phải đi lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rồi mới về cảng. Tuy nhiên từ 22 giờ đến 5 giờ, các loại xe trên 15 tấn có thể đi theo lộ trình đường Hà Nội - Bạch Đằng - Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng. Với chiều từ cảng Hải Phòng đi Hà Nội, cho phép đi vào QL5. Các điều chỉnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18.12.
Trước thông báo của sở Giao thông vận tải Hải Phòng, một số doanh nghiệp vận tải cho rằng, việc điều chỉnh phân luồng vẫn chưa công bằng. Ông Đào Trọng Việt, Giám đốc Công ty Xuân Sơn cho biết: “Tôi không biết, cơ quan quản lý nhà nước sẽ làm thế nào để xác định xe nào có bãi gửi ở đường cấm, xe nào không. Hay chỉ với một tờ hợp đồng thuê bãi với dấu copy là xong”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.