Camera ‘tố’ cô gái trộm xe Vespa LX trong 3 phút

22/10/2016 13:41 GMT+7

Chỉ trong vòng 3 phút, Ngà đã trộm được xe máy hiệu Vespa LX dựng trong sân rồi đưa ra Hà Nội cầm cố lấy 35 triệu đồng. Nửa tháng sau, cô gái 24 tuổi này bị công an bắt giữ.

Ngày 22.10, Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Vũ Thị Ngà (24 tuổi, trú tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngà được xác định là thủ phạm trong vụ trộm chiếc xe máy hiệu Vespa LX trị giá 73 triệu đồng của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (44 tuổi, trú tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) vào sáng 5.10.
Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 5.10, chị Tuyết đến Công an thị xã Sầm Sơn trình báo việc bị kẻ trộm vào sân, khi gia đình đang dọn dẹp ở tầng 2, lấy chiếc xe máy hiệu Vespa LX biển kiểm soát 36N1 - 028.07 trị giá 73 triệu đồng.
Chỉ trong vòng 3 phút, Ngà đã trộm được chiếc xe máy hiệu Vespa LX của gia đình bà Tuyết Ảnh Cắt từ clip
Vụ trộm được camera của một nhà dân gần nhà chị Tuyết ghi lại. Hình ảnh từ camera cho thấy cảnh một cô gái bịt khẩu trang trong trang phục áo phông màu hồng, quần sọc đen trắng đi lại nhiều lần ở đầu ngõ 61, đường Lê Lợi, thị xã Sầm Sơn. Cô gái liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, tay bấm điện thoại rồi đi vào trong một con hẻm. Khoảng 3 phút sau, cô gái này phóng chiếc xe máy Vespa LX ra khỏi ngõ và đi mất tích.
Từ hình ảnh camera ghi lại, qua rà soát, Cơ quan CSĐT xác định Ngà là nghi phạm trong vụ trộm này nên tung lực lượng truy bắt. Đến ngày 21.10, Ngà bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Ngà khai sau khi trộm được xe máy của chị Tuyết thì đưa ra Hà Nội cầm cố được 35 triệu đồng.
Hiện Công an thị xã Sầm Sơn đã trao trả tài sản cho gia đình bà Tuyết và đang hoàn thành thủ tục để khởi tố Vũ Thị Ngà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.