Cán bộ đô thị 'bảo kê' xây nhà trái phép lãnh án

17/05/2017 08:12 GMT+7

Ngày 16.5, TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng (37 tuổi, nguyên cán bộ đô thị TP.Vũng Tàu) 18 tháng tù về tội nhận hối lộ; Lê Thành Mỹ (35 tuổi, nguyên cán bộ đô thị TP.Vũng Tàu) 9 tháng tù và Đinh Văn Quân (31 tuổi, thầu xây dựng, ngụ TP.Vũng Tàu) 12 tháng tù cùng về tội môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) có một lô đất nông nghiệp tại hẻm 780 Bình Giã (P.11, TP.Vũng Tàu) muốn xây dựng nhà ở. Do biết quy định không được xây nhà trên đất nông nghiệp nên khoảng tháng 3.2016, ông Thành đã liên hệ với Quân và Mỹ để lo xây nhà. Ông Thành lập hợp đồng xây dựng nhà với Quân và nhiều lần ứng cho Quân tổng số tiền là 275 triệu đồng để làm chi phí xây dựng và lo lót xây nhà trái phép. Quân sau đó đưa cho Mỹ 47 triệu đồng. Mỹ đã nhờ Dũng là tổ trưởng phụ trách việc kiểm tra công tác xây dựng tại P.11 và đưa 34 triệu đồng để lo xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp thì được Dũng đồng ý. Dũng dự định sẽ đưa một phần số tiền này cho một lãnh đạo UBND P.11 và các cán bộ trong tổ quản lý đô thị để “lơ” cho Quân xây nhà nhưng Dũng chưa kịp thực hiện thì bị UBND P.11 ra quyết định cưỡng chế phá dỡ hoàn toàn căn nhà của ông Thành. Cuối tháng 9.2016, Dũng và Mỹ đã gặp Quân trả lại số tiền 62 triệu đồng (trong đó có tiền hỗ trợ cho Quân bồi thường cho ông Thành). Tuy nhiên, Quân chỉ đưa cho ông Thành 42 triệu đồng. Đến ngày 15.11.2016, ông Thành tố cáo hành vi phạm tội của cả ba với cơ quan công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.