Cán bộ tín dụng vỡ nợ 47 tỉ đồng

04/04/2013 02:40 GMT+7

Ngày 3.4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã nhận được đơn trình báo của người nhà bà Trần Thị Liễu (33 tuổi, cán bộ tín dụng chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh) về việc bà này mất khả năng thanh toán số nợ lên đến 47 tỉ đồng và đề nghị công an có biện pháp bảo vệ.

Vụ vỡ nợ này đang gây xôn xao dư luận ở Kon Tum. Trong số những người cho bà Liễu vay tiền, bà Phạm Thị Thu Ba (ngụ P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum) cho vay nhiều nhất với số tiền gần 24 tỉ đồng. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12.2012 đến đầu 3.2013, bà Thu Ba đã lấy vốn của gia đình và huy động từ các cá nhân quen biết để cho bà Liễu vay. Sau khi bà Liễu tuyên bố vỡ nợ, gia đình bà Thu Ba phải bán tháo tài sản để trả cho những người bà đã huy động vốn. Ông Trần Ngọc Ân, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết hiện nay bà Liễu đang nghỉ chế độ thai sản. Sau khi nghe thông tin về vụ vỡ nợ, ngân hàng đã cử người đến nhà riêng tìm nhưng không gặp bà Liễu. “Đây là sự việc có tính chất cá nhân của bà Liễu, không liên quan đến chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh”, ông Ân khẳng định.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.