Cần duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ

Vũ Hân
Vũ Hân
18/06/2020 08:22 GMT+7

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tập trung nỗ lực và nguồn lực chống dịch bệnh, cần duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 17.6, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự hội nghị trực tuyến đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga về Covid-19.
Tại hội nghị, các bộ trưởng khẳng định cam kết mở rộng hợp tác nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh, hoan nghênh việc thành lập Quỹ ASEAN ứng phó dịch Covid-19 và kho dự trữ vật tư y tế khu vực.
Các bộ trưởng ASEAN cũng mong muốn Nga hỗ trợ góp phần đạt được mục tiêu chung thông qua huy động và sử dụng nguồn lực từ Quỹ tài chính đối tác đối thoại ASEAN - Nga.
Các nước cũng nhấn mạnh trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tập trung nỗ lực và nguồn lực chống dịch bệnh, cần duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cần củng cố các cơ chế khu vực dựa trên luật lệ, mở và minh bạch, duy trì các cam kết đa phương, tăng cường đối thoại và hợp tác trong ứng phó những thách thức mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.