Cần khoảng 700.000 tỉ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu

24/11/2009 00:46 GMT+7

(TNO) Tại Diễn đàn kêu gọi tài trợ quốc tế để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được tổ chức hôm 23.11 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT cho biết, từ nay đến năm 2020, VN cần tới 681.400 tỉ đồng để thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực này, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ tài chính.

Theo bộ này, nếu nước biển dâng 1m, sẽ có khoảng 1,8 - 2,5 triệu ha đất tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long bị ngập, đồng thời những năm lũ lớn, trên khoảng 90% diện tích vựa lúa lớn nhất nước bị ngập từ 4 - 5 tháng. BĐKH và nước biển dâng còn làm thay đổi thời vụ, tăng sâu bệnh, tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.