Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long

31/07/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay 31.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo lũ trên sông Cửu Long do có mưa lớn ở thượng nguồn.

Nguyên nhân mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, từ ngày 21 - 31.7 trên lưu vực sông Mê Kông đã có những đợt mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long
Dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh trong những ngày tới 

Do vậy, trong hai ngày qua lũ trên sông Mê Kông đang lên nhanh với cường suất 0,8 - 1,2 m/ngày.

Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống chậm theo triều. Mực nước cao nhất ngày 30.7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,10 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,79 m.

Dự báo lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường sẽ làm cho lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh trong những ngày tới. Đến ngày 10.8, mực nước tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,1 m, tại Châu Đốc lên mức 2,8 m và sau đó còn tiếp tục lên.

Tin, ảnh: Mai Vọng

>> Ít nhất 6 người chết vì mưa lũ
>> Dân tá hỏa nghe báo lũ khẩn cấp trong đêm
>> Bốn người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ
>> Vĩnh Long: Hơn 1.050 hộ tại cụm dân cư vượt lũ đã cất nhà
>> Một phó giám đốc thủy điện bị lũ cuốn trôi
>> Cảnh báo mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.